Kết quả tìm kiếm cho "Đại sứ Chile"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 467
Các nhà khoa học cho biết họ đang tiến thêm một bước quan trọng trong nỗ lực chứng minh sự tồn tại của vật chất tối (dark matter) - “thành phần vô hình” được cho là chiếm hơn 1/4 vũ trụ - thông qua việc nghiên cứu ánh sáng tia gamma mờ bao quanh trung tâm Dải Ngân hà.
Ngày 14/10 giờ New York (nửa đêm 14/10 theo giờ Hà Nội), tại trụ sở Liên Hợp quốc, Đại hội đồng Liên Hợp quốc khóa 80 đã bầu các thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028, trong đó Việt Nam tái đắc cử vị trí này với số phiếu ủng hộ là 180, cao nhất trong số các ứng cử viên đại diện cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Ngày 14/10 giờ New York (nửa đêm 14/10 theo giờ Hà Nội), tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Đại hội đồng LHQ Khóa 80 đã bầu các thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2026-2028, trong đó Việt Nam tái đắc cử vị trí này với số phiếu ủng hộ là 180, cao nhất trong số các ứng cử viên đại diện cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Những quốc gia thân thiện nhất trên thế giới năm 2025, do độc giả tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Travel bình chọn, vừa được công bố.
Cũng giống như Trái Đất quay quanh Mặt Trời, hầu hết các hành tinh được phát hiện bên ngoài hệ Mặt Trời đều quay quanh một ngôi sao chủ. Tuy nhiên, một số hành tinh tồn tại độc lập, được gọi là "hành tinh lang thang".
Theo số liệu thống kê 8 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 597,93 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ; trong đó, xuất khẩu đạt 305,96 tỷ USD, tăng 14,8%.
Giáo sư Avi Loeb, nhà vật lý thiên văn thuộc Đại học Harvard, gây chú ý khi cho rằng thiên thể liên sao 3I/ATLAS - vị "khách lạ" mới được phát hiện đi vào Hệ Mặt Trời hồi tháng 7 - có thể đang vận hành bằng nguồn năng lượng hạt nhân, thay vì chỉ là một sao chổi thông thường như nhận định của NASA. Trước đó, ông Loeb từng đặt giả thuyết 3I/ATLAS là tàu vũ trụ ngoài hành tinh.
Mặc dù đã ra khỏi tầm quan sát của các kính thiên văn do con người chế tạo, tiểu hành tinh mang tên 2024 YR4 vẫn đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng khoa học.
Các nhà thiên văn học lần đầu tiên quan sát được khoảnh khắc các hành tinh bắt đầu hình thành xung quanh một ngôi sao, sự ra đời của hệ Mặt Trời đang dần hé lộ.
Khác với con người hay nhiều loài vật cần mốc thị giác để cảm nhận dòng chảy, chim cánh cụt Magellan có khả năng “đọc” dòng nước giữa đại dương mênh mông nơi hoàn toàn không có điểm tựa. Khi dòng chảy đại dương mạnh lên, chim cánh cụt Magellan sẽ thay đổi chiến thuật di chuyển để tiết kiệm năng lượng, thay vì bơi ngược dòng một cách tốn sức.
Ngày 16/7, các nhà thiên văn học cho biết đã lần đầu tiên quan sát được khoảnh khắc các hành tinh bắt đầu hình thành xung quanh một ngôi sao xa xôi, hé lộ quá trình làm sáng tỏ sự ra đời của hệ Mặt Trời.
Chiều 11/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Chile tại Việt Nam Sergio Narea đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.